Cập nhật tin nước Úc sáng 15/4

Cảnh báo những ai bị sốt nhẹ trong lúc này

Viện dưỡng lão Anglicare Newmarch House ở vùng miền tây Sydney mới xác nhận có 10 ca nhiễm coronavirus bao gồm 6 nhân viên và 4 người cư ngụ.

“Như quý vị biết là trường hợp đầu tiên nghi nhận ở viện dưỡng lão là một nhân viên chăm sóc sức khỏe cô ta chỉ có một triệu chứng rất nhẹ,” Tổng Quản trị Y tế NSW Bác sĩ Kerry Chant cho biết như thế trong buổi họp báo sáng nay, thứ Tư 15/4.

“Tôi đã nói chuyện với người điều hành cơ sở này và được biết là nhân viên bị nhiễm coronavirus và đã lây cho người khác.”

“Cho nên tôi kêu gọi mọi người nhớ rằng triệu chứng của vi khuẩn COVIC có thể rất nhẹ và điều quan trọng nhất là không nên đi làm,”

“Không cần biết là triệu chứng nhẹ như thế nào – sổ mũi, đau cuống họng hay ngứa ở huống họng trong lúc này. Vui lòng đừng đi làm.

Bác sĩ Chant kêu gọi đặc biệt những người đang làm việc với những người già yếu như trong viện dưỡng lão và chăm sóc người khuyết tật – phải để ý cho dù một triệu chứng nhỏ nhất trong cơ thể của họ.

Chính phủ NSW sẽ hỗ trợ thêm $50 triệu cho các cơ sở thương mại

Chính phủ NSW vừa công bố sẽ bỏ ra thêm $50 triệu để hỗ trợ cho các cơ sở thương mại trả tiền giấy hành nghề (licence fee).

“Tôi cảm thông sự khó khăn của các cơ sở thương mại,” Thủ hiến NSW bà Premier Gladys Berejiklian nói.

“Chúng tôi biết sự khó khăn khi bạn mất việc, khi bạn phải đóng cửa hay thu nhỏ lại cơ sở làm ăn của bạn mà bạn bỏ ra cả đời để dựng lên và phát triển.

“Hôm nay chính phủ sẽ hỗ trợ thêm $50 triệu để giúp cho các cơ sở thương mại trả tiền giấy hành nghề.

“Cho nên, nếu bạn có cơ sở kinh doanh thì bạn không phải trả chi phí cho giấy hành nghề chi chính phủ NSW trong vòng 12 tháng tới.

Tổng cộng có khoảng 200,000 cơ sở kinh doanh ở NSW không phải trả lệ phí này trong 12 tháng tới.

Trạng sư điều tra về chiếc du thuyền Ruby sẽ được trao quyền lực không giới hạn

Trạng sư được trao trách nhiệm điều tra lầm lỗi hết sức tai hại của du thuyền Ruby sẽ được trao “quyền lực không giới hạn” (unlimited powers) để tìm cho ra mọi sự thật về lầm lỗi chết người này.

Chính quyền NSW vừa công bố ủy ban điều tra đặc biệt về chiếc tàu Ruby tối hôm qua.

Đã có 18 người Úc chết vì bị nhiễm vi khuẩn corona liên quan đến 2700 du khách từ chiếc tàu Ruby lên bờ ở Sydney vào ngày 19 tháng 3.

“Cuộc điều tra sẽ được giao cho trạng sự nổi tiếng Bret Walker SC lãnh đạo,” Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết.

“Tôi nói chuyện với ông hôm qua. Ông ấy sẽ tường trình cho chính phủ trong thời gian từ 3 đến 4 tháng.

“Ông ấy được cho quyền lực không giới hạn để dễ dàng thi hành cuộc điều tra này.”

“Tôi mong chờ kết quả. Mọi người Úc đều muốn câu trả lời, mọi người đều muốn biết hết tất cả các sự thật liên quan đến vấn đề này,” bà nói.

Related posts