Thị trường chứng khoán Úc tiếp tục sụp đổ

Thị trường chứng khoán Úc đã mất hơn $500 tỉ trong một tháng qua và hôm nay, thứ Hai 23/3, tiếp tục tạo thêm một kỷ lục mới.

Hôm nay chỉ số ASX200 mất 5.6%, xuống còn 4546 điểm sau khi Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc.

Đây là lần thứ 5 sụp giá liên tiếp trong 5 tuần qua và thị trường chứng khoán Úc cho đến nay đã mất đến 36% so với thời điểm cao nhất.

Giám đốc công ty đầu tư Burman Invest, bà Julia Lee cho biết: “Sự xuống giá do từ 3 nguyên nhân:

  1. Tác động từ việc “shutdown” kinh tế,
  2. Cho phép người rút tiền từ quỹ superannuation
  3. Số người nhiễm coronavirus tăng cao ở Mỹ.

Có vào khoảng 90 công ty trong 200 công ty hàng đầu của Úc sụp hơn 10% sau 12 giờ trưa hôm nay.

Cổ phiếu của những ngân hàng cũng xuống nặng: NAB, ANZ, Commonwealth Bank và  Westpac xuống từ 9.4 đến 12%

Vào hôm thứ Sáu tuần rồi ASX tăng 0.7% lúc đóng cửa nhưng đã xuống 13% trong tuần rồi, một kỷ lục kể từ năm 2008.

Tính đến nay Úc đã mất hơn $500 tỉ, chỉ số ASX sụt từ 7289.7 vào thời điểm cao nhất (20/2) xuống còn 4546, mất đến 1/3 giá trị.

Related posts