Bắc Kinh phẫn nộ vì bị con trai TT Brazil khẳng định TQ gây ra đại dịch Vũ Hán

Ông Eduardo Bolsonaro, con trai của tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, nhân vật được coi là bộ trưởng ngoại giao Brazil không chính thức. Ảnh: Guardian.

Tin tổng hợp: Ngày 19/3/2020, người con trai có sức ảnh hưởng rộng lớn của TT Brazil Jair Bolsonaro, ông Eduardo Bolsonaro – nhân vật được coi là bộ trưởng ngoại giao Brazil không chính thức – đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ với một dòng trạng thái trên Twitter.

Ông Eduardo đã viết khi chia sẻ lại một dòng Tweet có nội dung: Trung Quốc là nguyên nhân cho đại dịch này: “Đây là lỗi của Trung Quốc”.

Nhận xét này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc.

Ông Yang Wanming, nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh ở Brazil, yêu cầu ông Eduardo rút lại dòng trạng thái ngay lập tức và xin lỗi về “sự xúc phạm quá đáng”. Đại sứ quán của ông cũng cáo buộc ông Eduardo Bolsonaro đã nhiễm một loại “virus tâm thần” trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ gần đây.

“Lời nói của ông vô cùng vô trách nhiệm”, Đại sứ quán Trung Quốc ở Brasília đã viết trên Twitter.

“Thật đáng tiếc, ông thiếu cả tầm nhìn quốc tế và lẽ thường. Ông không biết cả về Trung Quốc lẫn thế giới”, Đại sứ Trung Quốc nói thêm. “Chúng tôi khuyên ông đừng vội vàng trở thành người phát ngôn của Mỹ ở Brazil, ông sẽ ngã sấp mặt đấy”.

Theo các phương tiện truyền thông Brazil, ông Yang chia sẻ lại một thông điệp trên Twitter có nội dung: “Gia đình Bolsonaro là thuốc độc của đất nước này”.

Vụ tranh cãi nói trên diễn ra vào cùng thời điểm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đang gay cấn.

Related posts