Tổng thống Trump khẳng định gọi ‘virus Trung Quốc’ là chính xác

Xuân Thành

Phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Ba (17/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng chế độ Trung Quốc đang truyền bá thông tin sai lệch về virus corona và việc ông gọi “virus Trung Quốc” là chính xác. Đây là lần đầu tiên ông Trump chính thức bình luận về cách Bắc Kinh ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Theo The Epoch Times, khi phóng viên hỏi ông Trump về việc ông gọi virus corona chủng mới là “virus Trung Quốc”, Tổng thống nói: “Trung Quốc đang đưa ra thông tin sai lệch rằng quân đội chúng ta đã mang virus này tới đất nước họ. Đó là sai, và thay vì tranh luận với họ, tôi phải gọi thẳng nó đã đến từ đâu. Nó thực sự đến từ Trung Quốc”.

Tôi không thừa nhận thực tế mà Trung Quốc đang nói rằng quân đội chúng ta mang [virus này] tới nước họ. Quân đội chúng ta không mang virus cho bất kỳ ai”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng phản bác ý kiến cho rằng việc sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc” sẽ tạo ra sự kỳ thị.

Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng việc nói quân đội chúng ta đưa virus tới đất nước họ mới là tạo ra sự kỳ thị”, ông Trump nói và khẳng định rằng việc gọi tên “virus Trung Quốc” là chính xác.

Trong ngày thứ Ba (17/3), Tổng thống Trump đã hai lần gọi thẳng tên virus Trung Quốc trong các bài đăng trên Twitter.

Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành như hàng không và các lĩnh vực khác, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!” ông Trump tweet vào sáng sớm 17/3.

Phía Trung Quốc đã lập tức phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Trump.

Tài khoản Facebook của trang Nhân Dân Nhật Báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đã đăng bình luận phản bác, trong đó có đoạn viết: “Rõ ràng tweet của ông ấy đã sai vì tweet này đánh đồng người dân Trung Quốc với một căn bệnh và xem Trung Quốc là một cái bao đấm boxing”.

Trang Trung Quốc Nhật Báo và trang Sina của Trung Quốc dẫn lại bình luận của một người dùng mạng để chỉ trích Tổng thống Trump: “Ông mới là virus Mỹ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng đã lên tiếng yêu cầu Mỹ “lập tức chấm dứt những cáo buộc phi lý đối với Trung Quốc”.

Bất chấp phản ứng giận dữ của Bắc Kinh, vào tối 17/3 (giờ Mỹ), ông Trump lần thứ hai gọi tên virus Trung Quốc trên Twitter.

Cuomo [Thống đốc bang New York] muốn ‘tất cả các bang được đối xử như nhau’. Nhưng tất cả các bang là không giống nhau. Một số bang đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Virus Trung Quốc, một số bang thực tế chưa bị tấn công chút nào. New York đang là ‘điểm nóng” rất lớn, [trong khi] cho đến nay, Tây Virginia chưa có trường hợp nào. Andrew [Cuomo] đừng để chính trị xen vào vấn đề [sức khỏe] này…” ông Trump tweet.

Theo truyền thông Mỹ, trong vài tuần gần đây, giới chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy thuyết âm mưu cho rằng quân đội Mỹ có thể đã mang virus corona chủng mới tới Trung Quốc và virus này không có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn trong một cuộc họp báo hồi cuối tháng Hai đã lần đầu ám chỉ virus corona chủng mới có thể không phải bắt nguồn từ Trung Quốc.

Sau đó, vào tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã thúc đẩy thêm thuyết âm mưu của ông Chung Nam Sơn bằng việc viết trên Twitter rằng virus corona chủng mới do Quân đội Mỹ mang vào Trung Quốc.

Rất có thể chính quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh này vào Vũ Hán”, ông Triệu Lập Kiên viết trên Twitter. Ông cũng kêu gọi mọi người hãy đọc một bài báo trên một ấn phẩm của Canada trong đó lan truyền thông tin sai lệch từ Nga đổ lỗi cho Quân đội Mỹ đã lan truyền virus corona vào Trung Quốc. “Hãy minh bạch! Hãy công sai dữ liệu của quý vị! Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích”.

Đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi đã đăng lại tweet của ông Triệu Lập Kiên và gọi đó là “thêm bằng chứng” cho thấy virus corona “không nên được gọi là ‘sản xuất tại Trung Quốc’”.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đã cáo buộc cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang lan truyền “virus chính trị” chống lại Trung Quốc khi hai ông này nhiều lần chỉ trích chế độ Bắc Kinh ứng phó kém cỏi trước dịch bệnh và không cảnh báo sớm cho các nước khác, theo CNN.

Xuân Thành

Related posts