CẬP NHẬT diễn biến dịch Corona (trưa 17/3)

Bảo Minh

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Trung Quốc Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

  • Úc có tổng cộng 375 ca nhiễm bệnh, bao gồm ACT 2, NSW 170, QLD 68, SA 29, Tasmania 7, Victoria 71, WA 28.
  • Thế giới 24h qua có thêm 6 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 163 + 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 80% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 12.700 ca nhiễm mới và ít nhất 621 ca tử vong mới – tiếp tục là con số kỷ lục kể từ đầu dịch. Trong đó, riêng châu Âu đã có tới 10.842 ca nhiễm mới, chiếm 85,3% tổng số ca nhiễm mới của toàn thế giới. Toàn thế giới đã có hơn 182.000 ca nhiễm và hơn 7.100 ca tử vong.
  • Nhóm các nước có trên 10.000 ca nhiễm: 3 nước Trung Quốc, Ý và Iran
  • Nhóm các nước có trên 1.000 ca nhiễm (trừ nhóm trên): 12 nước gồm Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Mỹ, Thuỵ Sĩ, Anh, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Bỉ, Áo.
  • Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước đóng cửa biên giới khối, cấm nhập cảnh “không cần thiết” đối với công dân của mọi quốc gia nằm bên ngoài khối để ngăn dịch lây lan.
  • Ý: Số ca nhiễm mới trong 1 ngày của Ý tiếp tục giữ mức tăng trên 3.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 27.980 ca nhiễm. Ý cũng có thêm tới 349 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 2.158, chiếm một nửa số tử vong mới của thế giới. Chính phủ Ý tuyên bố sẽ bơm 25 tỷ Euro (28 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế.
  • Tây Ban Nha có thêm một ngày tăng kỷ lục các ca nhiễm mới gần 2.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 9.942, cao thứ nhì châu Âu chỉ sau Ý. Với tốc độ tăng như hiện nay, chỉ một thời gian ngắn nữa là Tây Ban Nha vượt mốc 10.000 ca nhiễm. Nước này cũng thêm 48 ca tử vong, tổng số 342 ca.
  • Đức có thêm 1.428 ca nhiễm mới trong vòng 24h qua, con số cao nhất kể từ đầu dịch ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.241 trường hợp. Đức đã tuyên bố đóng cửa phần lớn biên giới trên bộ tại khu vực tiếp giáp với các nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch và Luxembourg.
  • Pháp cũng có một ngày với số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, thêm 1.210 ca lên tổng cộng 6.633 trường hợp. Pháp sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc từ trưa 17/3 (giờ địa phương). Khoảng 100.000 cảnh sát sẽ được triển khai để thực hiện lệnh phong tỏa, dự kiến kéo dài ít nhất 2 tuần.
  • Anh: Sau khi bị chỉ trích vì chiến lược “miễn dịch bầy đàn” (hay miễn dịch cộng đồng), chính phủ Anh đang xem xét cách tiếp cận mới với mục tiêu làm giảm sự lây lan của bệnh.
  • Iran có thêm một ngày tang tóc với 1.053 ca nhiễm mới và 129 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.991 và số ca tử vong lên 853, đứng thứ 2 châu Á và thứ 3 thế giới.
  • Malaysia hiện đã trở thành “ổ dịch” của Đông Nam Á khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao, thêm 138 ca, lên 566 trường hợp. Hầu hết những ca nhiễm mới này có liên quan đến một sự kiện diễn ra tại thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur với khoảng 16.000 người tham dự. Đây cũng là ổ dịch liên quan đến BN61 của Việt Nam và ít nhất hàng chục các ca bệnh khác tại Brunei, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Đêm 16/3, Thủ tướng Malaysia đã chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai tuần.
  • Hàn Quốc có thêm ổ dịch mới tại 1 nhà thờ ở Seoul với 46 người nhiễm.
  • Mỹ có thêm 918 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong mới, con số kỷ lục kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.598. Mỹ đã bắt đầu áp dụng xét nghiệm nhanh “drive-through” ở một số nơi, dự kiến số ca mới được phát hiện tại Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng cao. Mỹ đang cân nhắc các biện pháp mạnh để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Gần 7 triệu người sống ở khu phía bắc California, bao gồm Thung lũng Silicon, đang được lệnh ở nhà sau nửa đêm ngày 16/3 giờ địa phương (14h ngày 17/3 theo giờ Việt Nam). Ngoài San Francisco, được phong tỏa cùng ngày, người dân các hạt San Mateo, Santa Clara, Marin, Alameda, Contra Costa, và thành phố Berkeley cũng sẽ phải ở nhà theo lệnh của giới chức y tế các địa phương. New York và Los Angeles đã ra lệnh đóng cửa các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim từ 17/3. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị các cuộc tụ họp từ 50 người trở lên nên bị hủy bỏ hoặc hoãn lại trên cả nước trong 8 tuần tới để ngăn dịch lây lan.
  • Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giảm lãi suất cơ bản xuống gần bằng 0.
  • Canada đã quyết định ngừng nhập cảnh với mọi công dân nước ngoài (trừ Mỹ) sau khi nước này có thêm 81 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong mới. Đây là con số tăng mạnh nhất tại Canada kể từ khi có dịch. Thủ tướng Justin Trudeau đã đề nghị người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể. Nhiều tỉnh của Canada đã đóng cửa các trường công, quán bar, hộp đêm, phòng tập, kêu gọi người dân giữ khoảng cách với nhau khi ra ngoài.

Việt Nam

  • Trong ngày 16/3, Việt Nam công bố 4 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca nhiễm đến nay ở Việt Nam là 61 ca, trong đó có 16 ca đã bình phục và xuất viện. Như vậy kể từ ngày 6/3 đến 16/3 (10 ngày), Việt Nam có thêm 45 ca nhiễm mới.
  • Trong số 61 ca, Hà Nội nhiều nhất với 14 ca, Vĩnh Phúc 11 ca (đều đã bình phục), Bình Thuận 9 ca, TP HCM 8 ca (3 ca bình phục), Quảng Ninh 5 ca, Đà Nẵng 3 ca, Quảng Nam 3 ca, Lào Cai 2 ca, Huế 2 ca, Khánh Hoà 1 ca (đã bình phục), Thanh Hoá 1 ca (đã bình phục), Ninh Bình 1 ca và Ninh Thuận 1 ca. 
  • Tối 16/3, Bộ Y tế cũng phát đi thông báo khẩn cấp khuyến cáo các hành khách trên 8 chuyến bay cần khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe do Bộ đã xác định được các chuyến bay này có hành khách mắc viêm phổi Vũ Hán. Tuy vậy, hiện chưa rõ 3 chuyến bay gồm: (1) SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3; (2) TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3; và (3) SU 290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3 liên quan đến những bệnh nhân nào đã công bố hay là của các bệnh nhân chưa công bố.
  • Các nhà nghỉ, khách sạn tư nhân sẽ có thể được trưng dụng làm nơi cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bảo Minh

Related posts