Thị trường chứng khoáng Úc tiếp tục sụp đổ

Thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Úc nói riêng đang chứng kiến một hiện tượng sụp đổ gần giống như cuộc suy thoái của thị trường tài chánh thế giới vào thập niên 30 của thế kỷ trước.

Vào sáng nay, thứ Sáu 13/3, chỉ số ASX200 xuống thêm 7% chỉ sau 15 phút mở cửa, nâng  tổng số mất mát lên đến $551 tỉ so với thời điểm cao nhất vào 3 tuần trước.

Vào tối hôm qua thị trường chứng khoán Wall Street sụp gần 10%, và Âu Châu con số cũng gần tương tự như thế.

“Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến mức độ sụp đổ của thị trường giống như mấy này qua,” ông Pepperstone, giám đốc của trung tâm nghiên cứu thị trường Chris Weston đã nói với  news.com.au như thế.

Ông nói rằng sự thụ động của Tổng thống Donald Trump trong cách đối phó với tác hại của dịch coronavirus cộng với sự hủy bỏ tất cả các chuyến bay đến Âu Châu trong 30 ngày đã gây ra hiện tượng trên.


Giám đốc của công ty đầu tư Burman, Julia Lee cho biết bà chưa bao giờ chứng kiến sự mất mát trên thị trường giống như thế trong hơn 30 năm qua.

“Đây là một hiện tượng lịch sử của thị trường tài chánh, nó tệ nhất kể từ sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987,” bà nói với news.com.au.

“Trong mấy tuần lễ qua, Wall Street xuống hơn 4% mỗi ngày và tiếp tục xuống cho đến khi  xuống tận đáy,”.

Thứ Năm lịch sử

Hôm qua, thứ Năm là ngày thê thảm nhất của thị trường chứng khoán kể từ sau Cuộc Khủng hoảng Toàn cầu năm 1987 (the Global Financial Crisis).

Chỉ số ASX sụt 7.4% xuống còn 5304.6, giám đốc công ty chiến lượng thị trường CMC Markets, ông Michael McCarthy diễn tả đây là ngày tệ nhất mà ông chứng kiến trong nghề.

“Mức độ xuống dốc tệ như thế cho thấy là nó không dừng lại ở đó,” ông nói.

Những ngân hàng lớn như Commonwealth Bank, Westpac, NAB và ANZ sụp từ 7.8 đến 8.8%.

Các công ty du lịch bị ảnh hưởng nặng nhất. Cả hai Webjet và Flight Centre sụp gần 20% trong khi Virgin Australia sụp 16.7% .

Related posts