Bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ: Joe Biden gần như chắc chắn sẽ đại diện cho đảng tranh với Donald Trump

Sau “Super Tuesday” vào tuần trước Joe Biden đã tạo thêm một phép lạ khác. Thứ Ba hôm nay (giờ Hoa Kỳ) là ngày bầu cử sơ bộ quan trọng thứ hai của đảng Dân Chủ diễn ra cùng lúc tại 6 tiểu bang: Missouri, Mississippi, Idaho, Michigan, North Dakota và Washington.

Cho đến chiều thứ Tư (giờ Sydney), kết quả cho thấy là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden thắng lớn trước đấu thủ Bernie Sanders tại 4 tiểu bang: Missouri, Mississippi, Idaho, Michigan, còn lại hai tiểu bang North Dakota và Washington chưa có kết quả cuối cùng vì số phiếu quá gần nhau. Tuy nhiên kết quả của hai tiểu bang này cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng bởi vì Joe Biden đã dẫn trước số phiếu đại diện (delegates) quá xa.

Bốn năm trước Sanders đã thắng bà Clinton tại Michigan và gần như hòa tại Missouri, nay Sanders thua ở cả hai tiểu bang này.

Chỉ hai tuần trước đây, Bernie Sanders vẫn còn được xem là một ngôi sao sáng nhất của đảng Dân Chủ nắm phần chắc sẽ đại diện cho đảng. Bây giờ thế cờ đã thay đổi đảo ngược.

Câu hỏi lớn nhất của Bernie Sanders sau thất bại hôm nay là ông sẽ vẫn tiếp tục tranh cử hay sẽ bỏ cuộc dồn mọi hỗ trợ cho Joe Biden để tranh với Donald Trump vào tháng 11 này.

Related posts