CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 11/3)

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Úc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 11/3 tiếp tục công bố số ca nhiễm chỉ tăng rất ít, thêm 24 trường hợp, lên 80.778 ca; số ca tử vong tăng thêm 22 trường hợp, lên 3.158 người.
  • Trung Quốc cho biết đã đóng cửa hết các bệnh viện cabin dã chiến, hiện chỉ còn Lôi Thần Sơn và Hoả Thần Sơn vẫn đang hoạt động.
  • Hôm 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì sự bùng phát của virus corona. Tại Vũ Hán, ông Tập tuyên bố người dân nước này đã “xoay chuyển tình thế” trước dịch bệnh.
  • Tỉnh Hồ Bắc đã bắt đầu chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại của các doanh nghiệp sản xuất. Một số tuyến đường giao thông đã được khôi phục. Tuy nhiên, chỉ đến khi Hồ Bắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa thì mới có thể kiểm chứng được liệu Trung Quốc đã kiểm soát thành công virus Vũ Hán hay không.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2020/03/tong-so-ca-1103am1.jpg

Thế giới

  • Úc: Số ca bị nhiễu coronavirus ở Úc lên đến con số 116 trên toàn quốc sau khi thêm một số ca vừa được xác nhận ở NSW và QLD. NSW dẫn đầu với 61 ca. Số tử vong vẫn không tăng so với tuần trước (3 người chết). Chính phủ Mrrison đã chấp thuận ngân sách $2.4 tỉ để đối phó với dịch này. Chính phủ sẽ thành lập 100 phòng y tế để chuẩn bệnh, mỗi phòng có thể khám 75 bệnh nhân mỗi ngày.
  • Thế giới 24h qua có thêm Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Jamaica, Bolivia, Panama và Cộng hoà Congo là những nước lần đầu công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 119 + 1 du thuyền Diamond Princess.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm gần 4.800 ca nhiễm mới và ít nhất 270 ca tử vong mới. Trong đó, riêng châu Âu đã có tới 3.067 ca nhiễm mới, chiếm 68% tổng số ca nhiễm mới của toàn thế giới.
  • Thế giới đã có 7 nước nằm trong Danh sách các nước có trên 1.000 ca nhiễm, gồm Trung Quốc, Ý, Hàn Quốc, Iran, Đức, Pháp, và Tây Ban Nha. Mỹ cũng có thể sẽ sớm có tên trong danh sách này, căn cứ vào tỷ lệ tăng số ca nhiễm qua mỗi ngày.
  • Ý hiện là nước có số ca nhiễm đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc Đại lục. Trong 24h qua, Ý có thêm tới 977 ca nhiễm mới và tận 168 ca tử vong mới, con số cao nhất kể từ đầu dịch và cũng là tỷ lệ tăng cao nhất thế giới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.149 ca và tổng số ca tử vong lên 631 ca, tỷ lệ tử vong hiện đã lên tới 6,2%, cao nhất thế giới.
  • Tây Ban Nha đã ngừng bay tới Ý trong hai tuần, trong khi Áo đưa ra giới hạn nhập cảnh với người từ Ý; nhiều chuyến tàu nối Ý với Pháp, Áo và Đức đang bị hủy; Slovenia tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Ý để ngăn dịch bệnh lây lan. Croatia và Serbia cũng áp dụng những biện pháp hạn chế đi lại với người dân đến từ các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại Ý.
  • Pháp đã có 1.784 người đã nhiễm bệnh và 33 ca tử vong được ghi nhận, nhưng nhà chức trách nước này vẫn chưa tuyên bố tình trạng dịch và vẫn trì hoãn tiến hành các biện pháp mạnh tay ở mức độ toàn quốc như được áp dụng tại Ý.
  • Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha mới đây cho biết các trận đấu thể thao tại những nước này sẽ vẫn được diễn ra nhưng không được có khán giả. 
  • Hà Lan đã cấm tụ tập đông người, huỷ bỏ một vài trận đấu thể thao, lễ thắp đuốc cho Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra mà không có khán giả.
  • Hy Lạp và CH Séc tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học dù số lượng ca nhiễm của hai nước ít hơn nhiều so với các nước láng giềng vẫn chưa đóng cửa trường học. Tây Ban Nha hiện mới chỉ đóng cửa trường học ở khu vực Madrid.
  • Tại Châu Âu, các nước Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ hiện đang có số ca tăng cao mỗi ngày (trên 120 ca mới).
  • Anh: Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội nước này đã phải cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán vào ngày 10/3. Bà này được cho là đã gặp hàng trăm người tại Quốc hội trong tuần qua và từng tham dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tới nay, Anh đã ghi nhận 383 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (tăng 62 ca), 6 ca tử vong (tăng 1 ca).
  • Iran tiếp tục là điểm nóng tại Trung Đông. Trong ngày 10/3, nhà chức trách Iran xác nhận thêm 883 ca nhiễm virus corona Vũ Hán cùng 54 ca tử vong. Tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm virus corona tại Iran đã lên tới 8.042, tổng số ca tử vong lên 291, cao thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ý.
  • Hàn Quốc có thêm 242 ca nhiễm mới virus corona Vũ Hán tại nước này, trong đó thủ đô Seoul tăng nhanh với 56 ca mới. Trong số các ca nhiễm ở Seoul có 90 ca liên quan đến một tổng đài ở phía tây nam Seoul. Đây là cụm lây nhiễm lớn nhất tại Seoul và vùng lân cận.
  • Nhật Bản có thêm 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 587. Số ca nhiễm mới tại Nhật vẫn tăng ‘đều đặn’ mỗi ngày, tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Nhật chuẩn bị luật ‘tình trạng khẩn cấp’ để đối phó với dịch bệnh, cho phép chính quyền giữ người bên trong và trưng dụng các tòa nhà làm bệnh viện.
  • Singapore yêu cầu người dân hạn chế hoạt động xã hội khi có triệu chứng sức khỏe bất thường sau khi số người nhiễm virus corona tăng lên 166. Khoảng 35 trong tổng số 166 ca nhiễm virus corona tại Singapore không hạn chế tiếp xúc xã hội dù đã có triệu chứng như sốt, ho, khó thở và không tiến hành kiểm tra y tế kịp thời. Trong khi đó, 22% số ca nhiễm bệnh vẫn tiếp tục đi làm hoặc duy trì lịch hoạt động thường nhật dù đã có triệu chứng sức khỏe bất thường.
  • Mỹ có thêm 275 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 978 và tổng số ca tử vong lên 30. Thị trấn New Rochelle, hạt Westchester, nằm ở ngoại ô thành phố New York, đã có 108 ca nhiễm, và trở thành ổ dịch lớn nhất ở nước Mỹ. Thống đốc bang New York đã lên kế hoạch điều động Vệ binh Quốc gia và lập một vùng giới hạn bán kính 1,5 km tại ổ dịch ở thị trấn này. Theo đó, các trường học và văn phòng lớn nằm trong khu vực sẽ bị đóng cửa trong hai tuần; nơi cầu nguyện, tụ tập đông người cũng sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, các tuyến phố không bị phong tỏa, mọi người vẫn có thể ra vào vùng giới hạn, các cửa hàng nhỏ cũng có thể tiếp tục mở cửa.

Việt Nam

  • Tính đến hết ngày 10/3, Việt Nam có 34 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca đã bình phục và xuất viện, 18 ca hiện đang được điều trị. Trong 18 ca nhiễm mới, có 6 người quốc tịch Việt Nam và 12 người nước ngoài. 
  • UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Y tế cho công bố dịch trên địa bàn tỉnh sau khi tỉnh này có 2 ca dương tính với virus corona (đều quốc tịch Anh và đi chuyến bay VN0054).
  • Bình Thuận tổ chức họp khẩn sau khi có bệnh nhân nhiễm virus corona (bệnh nhân thứ 34). Tỉnh này cũng quyết định cho học sinh phổ thông, sinh viên nghỉ đến khi có thông báo mới.
  • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đóng cửa 5 cơ sở tại Hà Nội do diện tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm số 21 (F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) của Viện rất rộng.

Bảo Minh

Related posts