Coronavirus có thể lây trên những phương tiên di chuyển công cộng với khoảng cách xa gấp đôi

Một nghiên cứu mới nhất cho thấy là vi khuẩn corona có thể truyền nhiễm xa gấp đôi trên những phương tiện di chuyển công cộng, thậm chí có thể lây sau người mắc bệnh đã rời khỏi.

Nhưng có số điều bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ trong những trường hợp như thế.

Nghiên cứu này được hoàn thành bởi một nhóm những nhà vi trùng học Trung Quốc, họ tìm ra rằng một người bị nhiễm vi khuẩn corona mà không biết có thể truyền nhiễm cho 13 người khác đi cùng một chuyến xe bus trong vòng vài giờ đồng hồ.

Vi khuẩn corona có thể sống trong không khí tối thiểu là 30 phút và có thể di chuyển xa đến 4.5 mét, không phải là 2 mét như một số quốc gia trên thế giới đã thông báo.

“Có thể xác nhận trong một môi trường kín với máy điều hòa không khí, khoảng cách truyền nhiễm của vi khuẩn corona vượt xa hơn khoảng cách an toàn được thông báo,” những nhà nghiên cứu này đã viết trên Practical Preventive Medicine vào hôm thứ Sáu vừa qua.

NED-1359-Coronavirus-Bus-Graphic - 0

Những nghiên cứu trên dựa vào một trường hợp điển hình là khi dịch này xảy ra vào lúc cao điểm, 22 tháng Giêng, đang dịp Tết, là thời điểm di chuyển cao nhất tại Trung Quốc, người nghiên cứu ngồi hàng ghế thứ hai từ phía sau trên một chuyến xe bus với một hành khách bị nhiễm coronavirus.

Hành khách này được biết với tên “A”, cảm thấy không khỏe. Vì lúc đó chính quyền Trung Quốc chưa thông báo về sự nguy hiểm của vi khuẩn corona, cho nên người hành khách này không mang khuẩn trang, cũng giống như tài xế và 48 hành khách khác trên xe.

The scientists said the study highlighted how important it was to wear face masks in public. Picture: Raul Arboleda/AFPSource:AFP

Nhà nghiên cứu này là Hu Shixiong, đang làm việc cho Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh của tỉnh Huhan (Hunan Provincial Centre for Disease Control and Prevention), cho biết là từ những camera cho thấy là hành khách “A” không có nói chuyện với những người khác trong suốt lộ trình dài 4 giờ.

Khi xe bus đến một thành phố đầu tiên, vi khuẩn này đã lây từ ông “A” cho 7 hành khách khác – những người này ngồi cách ông “A” khoảng 4.5 mét. Những hành khách cũ xuống và những hành khách mới bước lên.

“Một lý do có thể nhất là trong môi trường kín, hơi gió từ máy lạnh có thể thổi một khoảng cách khá xa và trong hơi gió này có chứa vi khuẩn,” khoa học gia này ghi nhận như thế.

Khi đi hết lộ trình 4 giờ, hành khách “A” đã lây cho tổng cộng ít nhất là 13 người khác.

Từ trường hợp này, khoa học gia Hu Shixiong chứng tỏ cho thấy sự quan trọng của rửa tay và đeo khẩn trang, không phải như lời khuyên của một số chuyên viên y tế rằng bạn không cần mang khuẩn trang ngoại trừ trường hợp bạn không khỏe.

“Khi di chuyển trên các phương tiện công cộng như subways, xe bus, xe hơi, máy bay, etc. bạn nên lúc nào cũng mang khuẩn trang, giảm thiểu đụng tay với những vật công cộng và trách sờ tay lên mặt trước khi rửa.”

Những nhà nghiên cứu này cũng khám giá rằng vi khuẩn corona có sống đến dài ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ và mặt bằng (surface). Trên xe bus, những mặt bằng làm từ những vật liệu như kính, vải, kim loại và chất dẻo (plastic), vi khuẩn corona có thể sống từ 2 đến 3 ngày.

Phạm Hoài Nam dịch

Related posts