Số người bị nhiễm coronavirus đang gia tăng đáng ngại tại Nam Hàn và Ý

Tính đến sáng thứ Sáu 28/2 Nam Hàn có thêm 256 người bị nhiễm COVID-19, lên tổng cộng 2,022 trong lúc đó tại Âu Châu, giới chức Ý xác nhận hơn 650 ca COVID-19, 17 người tử vong

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Nam Hàn (KCDC) sáng thứ Sáu (28/2) thông báo nước này có thêm 256 ca COVID-19, nâng tổng cộng số người nhiễm coronavirus lên hơn 2000 người.

Hơn nửa số ca nhiễm mới có liên quan tới chi nhánh của tổ chức tôn giáo Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu nằm ở phía nam Nam Hàn.

Trong 256 ca mới, 182 là tại thành phố Daegu và 49 ca tại tỉnh Gyeongsang lân cận. Thủ đô Seoul có thêm 6 ca nhiễm mới.

Quan ngại về khả năng thiếu giường bệnh tại tâm dịch Daegu đang gia tăng sau khi một bệnh nhân 75 tuổi hôm 27/2 đã chết vì suy hô hấp. Tổng cộng đã có 13 ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc.

Theo Yonhap News, ông cụ 75 tuổi dù có rủi ro nhiễm COVID-19 cao nhưng vẫn chỉ được cách ly tại nhà và cụ đã qua đời khi đang đợi để được đưa vào một bệnh viện địa phương.

Lãnh đạo KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết: “Nguyên tắc của chúng ta là các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch phải được đưa tới bệnh viện nơi có khu vực chăm sóc đặc biệt”.

KCDC nói thêm rằng họ đã ban hành các hướng dẫn để các bác sĩ có thể nhanh chóng điều phối giường bệnh cho các bệnh nhân tương ứng với mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.

Do các cơ sở y tế tại Daegu đã quá tải, nhiều bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul cho biết họ sẽ nhận chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại Âu Châu, giới chức Ý xác nhận hơn 650 ca COVID-19, 17 người tử vong

Bộ Y tế Ý sáng thứ Sáu 28/2 (giờ Sydney) xác nhận nước này đã có hơn 650 ca nhiễm virus corona, tăng hơn 50% chỉ trong vòng 24 giờ. Số người tử vong do COVID-19 là 17. Riêng tại vùng Lombardy, miền bắc nước Ý có hơn 400 ca. 

Ông Angelo Borrelli, lãnh đạo Ủy ban Khẩn cấp Coronavirus của Bộ Y tế Ý chiều 27/2 (giờ địa phương) cho biết gần 250 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 56 trường hợp phải ở khu chăm sóc đặc biệt. 284 ca có biểu hiện nhẹ hơn được cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Ý hiện đang trở thành tâm dịch COVID-19 tại Châu Âu, với số ca nhiễm bệnh cao hơn nhiều so với Đức (27 ca), Pháp (18 ca), Anh Quốc (16 ca), Tây Ban Nha (15 ca).

Do lo ngại dịch COVID-19 có thể tác động xấu tới nền kinh tế, chính phủ Ý đang kêu gọi truyền thông nước ngoài hãy trấn an người dân khắp thế giới rằng du lịch Ý vẫn an toàn.

Nhằm cảnh bảo về sự nguy hiểm của lan truyền tin giả về khủng hoảng y tế cộng đồng, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio nói trong buổi họp báo với các hãng thông tấn nước ngoài rằng tổn hại kinh tế vì “bệnh dịch” tin xấu gây ra sẽ còn lớn hơn cả do tác động của coronavirus.

Phóng viên Sylvia Poggioli của trang tin NPR thường trú tại Rome cho biết: “Các quan chức Ý cũng nhấn mạnh rằng nước này đã tiến hành sàng lọc virus rộng hơn nhiều so với bất kỳ nước Châu Âu nào khác. Điều này có thể giải thích cho lý do tại sao số lượng ca [COVID-19] tại đây lại cao như vậy”.

Cho đến nay một số sự kiện giải trí tại Ý đã bị ảnh hưởng bởi virus corona bùng phát. Nhiều trận bóng đá tại giải vô địch quốc gia Ý (Serie A) đã phải hủy và ít nhất có 5 trận đấu mà các cầu thủ phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả.

Trước sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới tại Ý, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức khuyến nghị di trú tới Ý lên Mức 2: “tăng cường thận trọng”, còn một mức nữa là tới “xem xét lại di trú”.

Tính đến sáng thứ Năm (27/2), 44 nước ngoài Trung Quốc đã có hơn 3,474 ca COVID-19, theo thông báo của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chúng ta đang ở điểm quyết định”, ông Tedros nói và thông tin thêm rằng trong hai ngày qua số ca được báo cáo nhiễm mới trên thế giới đã cao hơn tại Trung Quốc đại lục.

Tổng giám đốc WHO nói thêm rằng: “Trong vòng 24 giờ qua, 7 nước đã báo cáo có các trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19: Brazil, Georgia, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Na Uy, Pakistan và Romania”.

Related posts