Mùa khai thuế: cẩn thận với ATO

Mùa khai thuế năm nay Cục Thuế Úc (ATO) sẽ gởi hàng trăm ngàn lá thư để yêu cầu người nhận “làm ơn giải thích” (“please explain”) trong nỗ lực lấp đầy khoảng thất thu thuế lên tới $8.7 tỷ.

Đó là lời yêu cầu giải thích từ những khoản chiết khấu liên quan đến chi phí công việc, chi phí giặt ủi quần áo đồng phục, chi phí xe hơi.

Trong tài khóa 2017 – 2019 có trên 2.2 triệu người khai tiền chiết khấu trên $47 tỷ, chủ yếu là chi phí liên quan đến công việc và phí tổn sữa chữa nhà cho thuê. Sau đó ATO đã kiểm toán 1500 người liên quan đến chi phí thuê nơi làm việc và đã có thể phạt họ số tiền $1.3 triệu.

Một người đã bị phạt $12,000 vì khai chi phí sữa chữa căn nhà nghỉ hè trong khi trên thực tế căn nhà này không phải để cho thuê. Một người khác bị phạt $5,500 vì khai khoản tiền vay để tiêu pha lẫn vào tiền vay để trả tiền nhà cho thuê.

ATO cảnh cáo là mùa khai thuế này sẽ kiểm toán 30,000 trường hợp, bốc chọn một cách ngẫu nhiên.

Riêng khoản “chi phí liên quan đến công việc” mà ATO chú ý là:

  •  Chi phí giặt ủi: ATO sẽ chiếu cố những người khai thuế lạm dụng quy chế “miễn biên lại” với những trường hợp giặt ủi khô có chi phí không quá $150. Nhiều người không bao giờ chi một đồng cho khoản này nhưng vãn khai.
  • Chi phí ăn uống vì làm việc ngoài giờ.
  • Chi phí cho “văn phòng tại nhà” bao gồm tiền thuê, tiền lãi ngân hàng.
  • Lệ phí nghiệp đoàn
  • Chi phí điện thoại di động và internet
  • Chi phí xe hơn cho những người khai để chiết khấu 68 cenh mỗi cây số cho những hành trình từ 5000 km trở xuống.

Ngoài ra ATO cũng sẽ tiếp tục chú ý đến “sharing economy”, những người chạy xe tắc xi Uber hay cho thuê nhà qua mạng Airbnb: những người này cần cẩn thận vì ATO đang nhắm vào họ.

Kế đến là những kế toán gia giỏi vẽ vời để bơm chi phí liên quan đến công việc, chi phí cho đầu tư của thân chủ mình cao lên, hay thuê những nhân công là người ngoại quốc đi du lịch mà khai là thuê dân Úc.

ATO cũng chú ý đến việc khai những “chi phí” lặt vặt như “đồng phục”. Theo ATO thì “đồng phục” phải là những y phục có dấu hiệu riêng, có phù hiệu hay logo của công ty, may bằng vải riêng, mẫu mã và màu sắc riêng, không thể vào tiệm quần áo mua vài bộ quần áo rồi kê khai đó là “đồng phục”.

Cụ thể, theo ATO thì đây là những điều mà người khai thuế không thể khai là “chi phí công việc”:

– Phí tổn đi lại từ nhà đến nơi làm việc

– Chi phí xe cô để chở những thiết bị và dụng cụ cồng kềnh trừ phi: họ cần những thứ đó để làm việc, công ty đòi hỏi phải vận chuyển những thứ này, nơi làm việc không có nơi cất giữ an toàn những dụng cụ này.

– Chi phí ăn uống khi đi xa, trừ phi làm việc vào ban đêm và không phải làm việc ở nhà

– Chi phí trả nợ học phí đại học.

Chi phí tự học khi việc học này không liên quan đến lĩnh vực đang làm việc.

Trong khi đó thì từ lâu các chuyên gia thuế khóa đã tổng kết 10 sơ suất mà người khai thuế gây ra khiến ATO chú ý, liệt họ vào sổ đen:

1. Không khai báo toàn bộ thu nhập. Cần nhớ ATO nắm hết nguồn thu từ Centrelink, Uber hay Airtasker.

2. Khai những khoản khấu trừ tới mức tối đa dù không có biên lại như “Work-related” $300, giặt ủi $150, chạy xe 5000km.

3. Có tiền hoàn thuế cao hơn hẳn đồng nghiệp của mình. ATO có một mức chuẩn cho từng nghề nghiệp, so sánh với người khác mà thấy cao hơn hẳn sẽ chú ý,

4. Đang nợ thuế với ATO, Centrelink hay Family Assistance Office hoặc bất cư cơ quan chính quyền nào khác.

5. Không cập nhật thông tin chi tiết cá nhân,

6. Chủ nhân chưa trả tiền ứng thuế PAYG cho ATO.

7. Khai thuế trễ,

8. Không khai khoản lời từ việc bán bất động sản (Capital Gains Event (CGT

9. Không khai thu nhập của vợ.

10. Không khai tiền lãi từ trương mục ngân hàng.

Related posts