Di Trú tháng 4/2019

Bắt đầu từ ngày 17/4/2019, những thường trú nhân hay công dân Úc đang sống tại Úc, đã có thể nộp đơn xin bảo lãnh cha mẹ từ Việt Nam sang Úc lưu trú dài hạn với con cái. Thời gian cha mẹ từ Việt Nam có thể đến sống với con cái tại Úc tối đa là 10 năm.
Mỗi năm Bộ Di Trú Úc sẽ cấp 15,000 visa bảo lãnh cha mẹ đến trú cư ngụ dài hạn từ năm năm đến 10 năm. Tuy nhiên những người có visa này sẽ không được phép trở thành thường trú nhân tại Úc.
Đương đơn có thể gia hạn visa này thêm năm năm tiếp theo sau khi cha mẹ rời khỏi Úc một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là cha mẹ và ông bà sang thăm con cháu sẽ có thể tạm trú tại Úc lên đến 10 năm.
Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa sắc tộc David Coleman cho biết Chính phủ sẽ giải quyết nhu cầu rất cao về loại visa dành cho cha mẹ này đang tăng mạnh trong cộng đồng, vì thế mỗi năm Bộ Di Trú sẽ cấp đến 15 ngàn visa loại này.
“Loại visa này thể hiện cam kết của chính phủ đối với cộng đồng di dân, khi được Thượng Viện thông qua vào năm ngoái mặc cho sự phản đối của đảng Lao động”, ông Coleman nói trong một thông cáo báo chí.

Visa tạm trú mới sẽ giúp hàng ngàn gia đình di dân có cơ hội được đoàn tụ với cha mẹ từ nước ngoài và sẽ được sống với nhau một thời gian dài. Đây chính là nguyện vọng của đại da số các gia đình di dân có cha mẹ sống ở nước ngoài.
Mỗi gia đình được bảo lãnh cả cha lẫn mẹ cùng một lúc, nhằm bảo đảm nhiều gia đình ở Úc có cơ hội được sống gần cha mẹ hơn.
Diện visa tạm trú dài hạn mới này cho các gia đình di dân tại Úc có nhiều chọn lựa hơn dành cho vấn đề đoàn tụ với cha mẹ. Loại visa du lịch thì chỉ được ở một thời gian ngắn. Visa định cư theo diện đóng tiền thì quá sức của nhiều gia đình, trong khi loại visa đoàn tụ cha mẹ không đóng tiền thì phải chờ đợi quá lâu.
Các điều kiện để xét duyệt loại visa tạm trú cho cha mẹ này đã được công bố. Đồng thời yêu cầu người bảo lãnh ở Úc phải bảo đảm về mặt tài chính đối với các chi phí phát sinh liên quan đến sức khỏe của phụ huynh trong thời gian họ ở Úc, bao gồm cả chi phí nằm viện và phí chăm sóc người già. Vì thế người bảo lãnh, tức là con cái, phải mua bảo hiểm y tế cho cha mẹ, phải cung cấp nơi ăn, chốn ở và mọi chi phí sinh hoạt khác, vì chính phủ sẽ không cho Medicare cũng như không cho bất cứ một loại trợ cấp nào khác.
Điều này là bắt buộc để bảo đảm rằng con cái trong gia đình phải chịu trách nhiệm cung cấp mọi chi phí sinh hoạt, y tế, tiêu dùng cho cha mẹ trong thời gian cha mẹ sống với gia đình tại nước Úc. Đây là biện pháp để bảo đảm rằng những người này sẽ không xin trợ cấp của chính phủ.

Các gia đình được khuyến cáo là nên nhanh chóng nộp đơn xin trở thành người bảo lãnh càng sớm càng tốt kể từ ngày 17 tháng Tư vì số visa có hạn hàng năm. Ai được chấp thuận sẽ có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ từ ngày 1 tháng Bảy năm 2019.
Mới đây, chính phủ Úc đã công bố 3 thỏa thuận thị thực đặc biệt cho phép các khu vực được chỉ định tiếp cận lao động từ nước ngoài trong hơn 100 ngành nghề khác nhau.
Bộ trưởng Bộ Di trú David Coleman đã công bố những thỏa thuận mới về visa nhập cư đặt biệt dành cho các tiểu bang Nam Úc và Tây Úc vào ngày 21/3 vừa qua. Theo đó hai tiểu bang này có thể cấp visa cho những người di dân có tay nghề chuyên môn từ nước ngoài đến sống và làm việc tại hai tiểu bang này. Hiện tại có khoảng 114 ngành nghề khác nhau.
Các thỏa thuận có thời gian hiệu lực tối đa 5 năm cho phép các doanh nghiệp tại hai tiểu bang này cấp visa nhập cảnh cho khoảng 750 công nhân nước ngoài hàng năm với 114 ngành nghề khác nhau. Cùng với đó, thỏa thuận riêng cho thành phố Adelaide cho phép chính phủ tiểu bang Nam Úc tuyển dụng 300 công nhân thuộc 60 ngành nghề khác nhau đến làm việc tại thành phố này.

Ông Coleman cho biết những thỏa thuận này sẽ giúp giải quyết các nhu cầu về lao động trong một loạt các ngành công nghiệp bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, khách sạn, du lịch, y tế và xây dựng tại các tiểu bang nói trên.
Ông Mr Coleman nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là luôn tạo công ăn việc làm cho người Úc, nhưng hệ thống lao động nhập cư cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp giải quyết các lỗ hổng thiếu nguồn lao động ở các vùng sâu vùng xa”, “Những thỏa thuận với Nam Úc tiếp nối sự thành công của các thỏa thuận DAMA trước đây với Lãnh thổ Bắc Úc và tái khẳng định cam kết của Chính phủ đối với các nhu cầu về lao động trên khắp nước Úc nơi không có đủ người Úc để cung cấp lao động cho những công việc đó”.

Chính quyền liên bang cũng đã ký một thỏa thuận DAMA với vùng Kalgoorlie-Boulder ở Tây Úc, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận với 500 lao động nước ngoài hàng năm trong 73 ngành nghề khác nhau bao gồm khai khoáng, kỹ thuật, xây dựng, chăm sóc trẻ em và y tế.
Trong các thỏa thuận tương tự với Lãnh thổ Bắc Úc và Victoria vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Liên bang đã công bố một số nhượng bộ đáng kể về ngành nghề, kinh nghiệm làm việc và khả năng tiếng Anh cho người lao động nước ngoài sẵn sàng làm việc ở các khu vực vùng sâu vùng xa và tạo những điều kiện cho những người này có thể nộp đơn xin định cư, vốn trước đây chưa từng có.

Thị trưởng thành phố Kalgoorlie-Boulder John Walker cho biết ông hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp thu hút người lao động để bù lại việc thiếu hụt khoảng 1500 lao động trong khu vực Goldfield.
“Những thỏa thuận DAMA mới này cũng là bàn đạp cho các doanh nghiệp có cơ hội tìm được các công nhân có các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng.”, ông Mr Marshall nói.
“Điều quan trọng là, các thỏa thuận hỗ trợ các ngành công nghiệp tại các vùng sâu vùng xa đang phát triển của chúng ta trong việc thu hút lao động lành nghề và tăng dân số, tạo ra nhiều việc làm tại địa phương và thúc đẩy nền kinh tế thịnh vượng”.

Nam Úc hiện cũng đang thí điểm một loại thị thực doanh nhân đặc biệt cho phép các công ty khởi nghiệp sáng tạo thiết lập hoạt động tại tiểu bang. Hiện nay, nhiều người Việt mong muốn được sinh sống và làm việc tại Úc. Sở hữu hộ chiếu Úc vô cùng giá trị, giúp người có hộ chiếu Úc được định cư tại Úc và tận hưởng các chế độ phúc lợi vô cùng hấp dẫn tại xứ sở kangaroo. Khi đã có quốc tịch Úc nếu muốn người di dân từ Việt Nam vẫn giữ được quốc tịch Việt Nam.
Từ 21/11/2018, có một loại visa kinh doanh Úc không cần đầu tư tại bang Nam Úc nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế ở khu vực này, bởi theo Thủ tướng bang Nam Úc, ông Steven Marshall tại thời điểm thông báo, cho biết loại visa mới này sẽ thu hút nhà đầu tư và tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại đây.
Chính quyền bang Nam Úc đã chi 400,000 đô để thực hiện chương trình này và nó sẽ kéo dài đến cuối tháng 11/2021.

Các cá nhân, tổ chức đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn xin visa tạm thời tại Úc để mở công ty mà không cần bất kỳ mức định vốn đầu tư nào, miễn là bạn có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh sáng tạo.
Không giống với các loại visa kinh doanh và doanh nhân khác khi yêu cầu một khoản định vốn tài chính ít nhất 200,000 đô, visa mới sẽ không cần bạn bỏ vốn đầu tư. Những người có visa 408 hoạt động tạm thời sẽ được ở lại Úc trong thời hạn 3 năm cùng gia đình.
Điều kiện để xin visa kinh doanh tại Úc không cần đầu tư gồm ứng viên dưới 45 tuổi, được chính phủ bang Nam Úc đồng ý cho thành lập công ty hay doanh nghiệp kinh doanh tại đây và có một kế hoạch cụ thể về thành lập doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp đó tại Nam Úc. Ngoài ra người xin visa này cũng phải có trình độ tiếng Anh là có bằng IELTS 5.0 điểm trở lên cho tất cả bốn môn thi nghe nói đọc viết.
Số lượng visa sẽ không giới hạn trong thời gian chương trình được thực hiện.
Nếu các kế hoạch kinh doanh sáng tạo được tiểu bang Nam Úc hay Liên bang thông qua, người xin visa sẽ có thể mở công ty tại Úc và đủ điều kiện xin visa thường trú để định cư tại đây, nếu muốn.
Hoạt động kinh doanh của người xin visa sẽ được chính phủ tiểu bang giám sát, trong trường hợp công việc kinh doanh trong thực tế không liên quan hay không đúng với doanh nghiệp đã được đăng ký với chính phủ thì sẽ có nguy cơ bị hủy bỏ visa.

Những chính sách đổi mới trong visa kinh doanh Úc không cần đầu tư tạo thêm nhiều cơ hội rộng mở hơn cho người nhập cư nước ngoài với yêu cầu tiếng Anh ở mức tương đối thấp và không cần số vốn đầu tư lớn, hi vọng là sẽ hấp dẫn thêm những người có tài và có khả năng tiến hành kinh doanh thành công tại Úc và rồi trở thành thường trú nhân.

Úc sẽ nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nước ngoài có năng lực chuyên môn được thuê làm việc tại các trang trại nông nghiệp và các vận động viên thể thao, nghệ sỹ quốc tế.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Di trú Úc David Coleman đã công bố một số thay đổi liên quan Danh mục Nghề nghiệp theo khu vực. Theo quy định mới, nước này sẽ nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nước ngoài có khả năng làm nông được thuê làm việc tại các trang trại nông nghiệp. Các vận động viên thể thao chuyên nghiệp và các nghệ sĩ quốc tế cũng có thể xin visa này để thi đấu và biểu diễn tại Úc.
Theo đó, kể từ bây giờ, các công việc trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi gia súc, trồng mía, trồng bông, trồng rau quả sẽ được xếp vào Danh mục Nghề nghiệp khu vực.
Những lao động nước ngoài được thuê làm các công việc này tại Úc được cấp thị thực có thời hạn 4 năm và có thể xin gia hạn nhiều lần, thậm chí có khả năng xin định cư tại Úc sau này nếu muốn.
Tuy nhiên, những lao động nước ngoài này phải đảm bảo lưu trú trong một khu vực nhất định và làm việc trong một số công việc cụ thể. Trước đó, những lao động trên chỉ được cấp thị thực có thời hạn 2 năm.
Đối với những nghệ sỹ và vận động viên thể thao nước ngoài được tài trợ, bao gồm các cầu thủ đá bóng và huấn luyện viên tennis, thời hạn cấp thị thực chuyên gia sẽ nâng lên mức 8 năm và đưa vào Danh sách Lao động đặc biệt để đáp ứng như cầu dài hạn và nhu cầu trước mắt.

Những đối tượng trong ngành nghề này cũng có cơ hội được định cư và nhập quốc tịch Úc.
Bộ trưởng Coleman cho biết quy định mới là nhằm cải thiện tình trạng thiếu lao động ngắn hạn tại Úc, đồng thời ghi nhận sự quan tâm tới thể thao và nghệ thuật của nước này.
Theo ông Coleman, thông qua sự thay đổi chính sách nhập cư, các câu lạc bộ bóng đá của Úc sẽ thu hút thêm nhiều tài năng quốc tế, tạo điều kiện phát triển khả năng cạnh tranh của vận động viện nước nhà trên trường quốc tế.
Ngoài ra, các quy định này cũng góp phần thúc đẩy sự chuyển giao kỹ năng và giúp đào tạo tài năng tại Úc trong tương lai.
Danh mục Nghề nghiệp Khu vực của Úc được xây dựng dựa trên Các loại visa lao động kết hợp holiday và Lao động theo thời vụ, ví dụ lao động nông nghiệp, trong lĩnh vực hái rau quả tại các nông trại.

Tổng cộng có 18 nghề nghiệp mới được bổ sung vào Danh mục Nghề nghiệp Khu vực, trong khi có thêm 8 nghề nghiệp được đưa vào Danh sách Lao động đặc biệt dài hạn và trước mắt.
Cuối cùng những thay đổi về visa bảo lãnh vợ chồng, hôn phu-hôn thê…đã không có sự thay đổi gì khác từ ngày 17/04/2019 như đã được thông báo từ trước. Vì thế hiện nay việc nộp hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, hôn phu-hôn thê,…cũng vẫn như trước đây trong khi chờ đợi Bộ Di Trú chính thức thông báo mốc thời gian bắt đầu có thay đổi trong thủ tục xin loại visa này.

Ls Lê Đức Minh

Related posts